Hình ảnh đầu tiên của Thiên Vương tinh

Sao Thiên Vương xuất hiện như một chấm xanh, cách tàu Cassini của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và sao Thổ khoảng 4,28 tỉ km.

>>> Cực quang trên sao Thiên Vương


Chấm xanh nhỏ ở gần góc trái bên trên chính là Thiên Vương tinh - (Ảnh: NASA)

Lầu đầu tiên, Sứ mệnh Cassini của NASA trên đường đến sao Thổ đã chụp được hình ảnh của sao Thiên Vương, hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời.

Trong bức ảnh của NASA, chấm nhỏ màu xanh chính là Thiên Vương tinh, có thể được nhìn thấy ngay rìa ngoài của vành A - F của sao Thổ.

Thiên Vương tinh là một trong hai hành tinh khổng lồ băng giá của hệ mặt trời, hành tinh còn lại là sao Hải Vương.

Chúng cấu tạo phần lớn từ nước, ammonia và methane, trong trạng thái đóng băng ở nhiệt độ lạnh lẽo của không gian.

Trong khi đó, sao Mộc và sao Thổ được gọi là hành tinh khí khổng lồ, tức các khối cầu lớn làm từ hydrogen và helium.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video