Hóa thạch “xương rồng đi bộ”

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát hiện được hóa thạch của một loài côn trùng có thể là giai đoạn phát triển trung gian của động vật cổ xưa hơn với loài côn trùng chân khớp ngày nay. Hóa thạch này tên khoa học là Diania cactiformis, biệt danh là “xương rồng đi bộ” vì nó giống loài thực vật đầy gai, được tìm thấy tại phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào năm 2006.


 Diania cactiformis

Theo Chinaview, các nhà cổ sinh học thuộc Đại học Tây An, ở thủ phủ tỉnh Thiểm Tây tin rằng hóa thạch động vật này thuộc nhóm lobopodia. Sinh vật này giống như loài giun nhưng có chân, nay đã tuyệt chủng. Tiến sĩ Liu Jianni, người lãnh đạo nhóm nghiên cứu nhận định rằng nó được xem là một sự liên kết giữa lobopodia và động vật chân khớp ngày nay. Từ lâu, các nhà khoa học nghi ngờ rằng động vật chân đốt tiến hóa từ lobopodia nhưng không có bằng chứng cho đến khi “xương rồng đi bộ” được tìm thấy.

Hóa thạch 500 triệu năm tuổi này dài khoảng 6 cm, giống như một con sâu, thân mềm, mỏng, nhưng 10 cặp chân khớp thì cứng như côn trùng hoặc loài giáp xác ngày nay. Phát hiện này cho thấy các chi của côn trùng phát triển trước, còn các bộ phận khác sẽ phát triển lớp vỏ bọc cứng hơn về sau. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm kiếm với hy vọng phát hiện thêm nhiều hóa thạch của loài côn trùng đã tuyệt chủng này.

Theo Thanh niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video