Hơn 100.000 công trình công nghệ khí sinh học được ứng dụng

Công trình công nghệ khí sinh học thứ 100.000 vừa được ứng dụng tại nhà ông Ngô Văn Sơn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Theo Ban quản lý dự án Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đến cuối năm 2012, Chương trình có mục tiêu xây dựng 165.000 công trình khí sinh học tại 58 tỉnh, thành phố.


Đào hầm khí sinh học ở nông thôn.
(Ảnh: Như Ý)

Theo tính toán trung bình, mỗi công trình khí sinh học góp phần giảm thải hơn 2 tấn CO2/năm khi thay thế việc dùng nhiên liệu hóa thạch và củi đốt trong đun nấu. Với công trình này, người dân có thể đun nấu, thắp sáng, chạy máy phát điện, giảm khói bếp, ô nhiễm trong nhà, giảm bệnh về mắt và tiêu hóa.

Các phụ phẩm khí sinh học có thể dùng cho lúa, ngô, khoai sắn và các loại cây rau củ, cây ăn quả thay thế phân hóa học; tiết kiệm tiền bạc và thời gian.

Dự án trên với sự giúp đỡ của Chính phủ Hà Lan bắt đầu thực hiện vào năm 2003 nhằm nỗ lực chuyển đổi từ chất thải chăn nuôi thành một nguồn năng lượng bền vững cho các hộ dân nông thôn. Dự án sẽ kết thúc vào năm 2012.

Theo Báo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video