Hong Kong sắp mất mùa đông

Mùa đông có thể biến mất khỏi đặc khu hành chính này trong vòng 50 năm nữa, với việc số ngày lạnh giảm dần xuống số 0. "Theo các công trình nghiên cứu của chúng tôi, tới cuối thế kỷ này, mỗi mùa đông sẽ chỉ còn chưa đầy 1 ngày lạnh, và thực tế là mùa đông sẽ biến mất", Lam Chiu-ying, giám đốc đài quan sát Hong Kong cho biết.

Những toà nhà chọc trời tại Hong Kong góp phần làm nóng đặc khu này. (Ảnh: Reuters)

Ngày lạnh được định nghĩa là ngày có vài thời điểm mà nhiệt độ xuống dưới 12 độ C.

Từ giữa năm 1961 đến 1990, trung bình mỗi mùa đông ở Hong Kong có 21 ngày lạnh, nhưng con số này đã giảm một nửa vào năm 2000. Trong vòng thế kỷ trước, nhiệt độ tại đây đã tăng khoảng 1,2 độ C, gần gấp đôi tốc độ của toàn cầu, Lam cho biết.

Hong Kong, với vị trí địa lý hiện nay được xếp vào vùng cận nhiệt đới. Nhưng cứ đà đô thị hoá và trái đất ấm lên hiện nay, "chúng ta đã thực sự trở nên nhiệt đới", Lam nói.

Con số những đêm nóng trong mùa hè ở Hong Kong, với nhiệt độ trung bình trên 28 độ C, đã nhảy lên 30 mỗi năm - gần gấp 4 lần kể từ thập niên 1990.

T. An

Theo Reuters, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video