Internet được tiên đoán từ đầu thế kỉ 19

Vladimir Odoevcki- nhà văn, nhà triết học và nhà hoạt động xã hội Nga thế kỉ 19, trong tiểu thuyết viết dở của mình năm 1837- "4338 và một năm"- đã tiên đoán trước về sự xuất hiện của Internet trong tương lai.

Điều này đã được nhà thơ, kiêm nhà soạn nhạc người Nga, ông Ivan Dezurnui phát hiện ra khi ông tìm hiểu các tài liệu trong lịch sử chuyên nghiên cứu về tương lai học. Xem xét những tài liệu đó, ông đã tìm được những đoạn trích trong tiểu thuyết của Vladimir Odoevcki suy ngẫm về hình ảnh của nước Nga 2500 năm sau, kể từ thời điểm Vladimir Odoevcki sinh sống.

Trong những trích đoạn của tiểu thuyết, có vài dòng nói về "những "ngôi nhà" được xây dựng bằng các dòng điện tín sẽ là cầu nối mọi người trên thế giới với nhau. Dù các bạn ở rất xa nhau, nhưng qua những "ngôi nhà" đó, bạn vẫn có thể trao đổi được trực tiếp với nhau".

Như vậy vào thời kì chưa xuất hiện các phương tiện kĩ thuật hiện đại, thậm chí còn chưa có khái niệm về chúng, thì một nhà văn, một nhà triết học đã viết về những điều đó. Ông miêu tả về những máy móc điện tử đó có những đặc tính giống như Internet hiện nay.

Vladimir Odoevcki (1803-1869)

"Chúng ta có thể đọc báo qua những "ngôi nhà" đó mà không cần phải ra đường để mua. Thậm chí từng người có thể tự làm ra các tờ báo của mình và giới thiệu chúng nhờ sự trợ giúp của những "ngôi nhà " ấy. Họ có thể viết lên đó bất kì những gì về cá nhân mình, những gì họ thích, về sức khỏe, cuộc sống, tình yêu..., thậm chí cả những lời mời bạn bè tới dự bữa ăn tối hay đi nhà hàng... Và bạn bè cùng mọi người sẽ ngay lập tức nhận được và cùng trao đổi những thông tin ấy, cho dù họ đang ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Nga".

Những dòng viết trên cũng được trích ra từ cuốn tiểu thuyết "4338 và một năm" của Vladimir Odoevcki. Nó khiến chúng ta liên tưởng tới kiểu blog cá nhân trên Internet hiện rất đang phổ biến trong xã hội hiện đại.

Ngoài ra, trong cuốn tiểu thuyết cũng có những dòng dự đoán về hiểm họa của những vụ va chạm giữa trái đất và các thiên thạch ngoài vũ trụ; về các dự án phóng tên lửa của Nga.

Mai Hoa (Theo Lenta.ru)

Theo Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video