Iran đã phóng thành công vệ tinh tự chế Rassad-1

Kênh truyền hình tiếng Arập Al-Alam của Iran đưa tin nước này ngày 15/6 đã phóng thành công vệ tinh tự chế Rassad-1 (Quan sát) lên quỹ đạo cách trái đất 260km.

Đây là vệ tinh đầu tiên của Iran dùng để chụp ảnh và mang thiết bị đo đạc từ xa. Nó sẽ được sử dụng trong ngành khí tượng học và dùng để xác định biên giới biển. Vệ tinh được phóng vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Safir, cũng do Iran tự sản xuất.

Vệ tinh Rassad-1 là một trong bốn vệ tinh hiện đại đang được sản xuất trong nước, gồm có Fajr (Bình minh), Amirkabir 1 và Zafar (Chiến thắng) và Kavoshgar 4 (Thám hiểm 4).


Vệ tinh tự chế Rassad-1 của Iran. (Nguồn: Presstv.ir).

Hồi tháng 2/2011, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tiết lộ bốn nguyên mẫu vệ tinh mới được sản xuất trong nước mà nước này hy vọng sẽ phóng trước tháng 3/2012.

Trước đó, Iran đã phóng vệ tinh sản xuất trong nước đầu tiên, mang tên Omid (Hy vọng) vào quỹ đạo năm 2009. Vệ tinh xử lý dữ liệu Omid được thiết kế để quay quanh Trái Đất 15 lần trong chu kỳ 24 giờ, truyền tải dữ liệu thông qua hai băng tần số và tám hệ thống ăngten tới một trạm không gian của Iran.

Iran là một trong 24 thành viên sáng lập của Ủy ban sử dụng không gian vũ trụ hòa bình của Liên Hợp Quốc được thành lập năm 1959.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video