ISS được nâng lên 3 km

Trạm không gian quốc tế (ISS) đã được nâng lên 3 km vào hôm 4-5 nhằm đảm bảo các điều kiện lắp ghép tối ưu cho tàu chở hàng Tiến bộ M-57, thông báo của Trung tâm điều khiển chuyến bay Nga.

Tàu chở hàng Tiến bộ M-57 dự kiến sẽ được phóng lên ISS vào ngày 28-6 tới. "Việc điều chỉnh quỹ đạo ISS diễn ra phù hợp với tiêu chuẩn", phát ngôn viên Trung tâm điều khiển chuyến bay Valery Lyndin nói.

Tiến trình điều chỉnh độ cao của ISS diễn ra theo đúng kế hoạch, nhờ việc tàu Tiến bộ M-56, được phóng vào ngày 24-4 từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, lắp ghép với ISS.

Theo tính toán của các chuyên gia, sau khi được nâng lên 3 km, ISS đang ở độ cao khoảng 365 km so với mặt đất.

Theo Cơ quan không gian Nga, tàu Tiến bộ M-57 đã được đưa đến sân bay Baikonur vào ngày 2-5. Công tác chuẩn bị cho việc phóng tàu này - chở theo gần 2,5 tấn hàng - lên ISS được bắt đầu từ ngày 4-5.

Cũng trong hôm qua, Cơ quan không gian Mỹ (NASA) đã thông báo danh sách đội bay thứ 14 sẽ lên làm việc trên ISS trong thời gian tới, gồm phi hành gia Michael Lopez-Alegria, Sunita Williams (thuộc NASA) và phi hành gia Mikhail Tyurin (người Nga).

T.VY

Theo ITAR-TASS, BBC News, Tuổi Trẻ Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video