Kẻ dẫn đường thầm lặng của trái đất

Địa cầu không hề đơn độc trên hành trình vòng quanh mặt trời, bởi nó được "dẫn dắt" bởi một thiên thạch có cùng quỹ đạo.

Nature đưa tin, 2010 TK7 – tên của thiên thạch - có đường kính khoảng 300 m nên được xếp vào nhóm những thiên thạch nhỏ. Khoảng cách giữa nó và trái đất vào khoảng 80 triệu km. Do 2010 TK7 và địa cầu bay cùng quỹ đạo nên chúng không bao giờ va chạm.


Hình mô phỏng trái đất và một thiên thạch gần nó. Ảnh: onorbit.com.

Giới thiên văn gọi những thiên thạch bay ổn định ở phía trước hoặc sau hành tinh là “Trojan”. Sao Mộc, sao Hỏa và sao Hải Vương cũng có thiên thạch Trojan bám theo chúng.

Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện thiên thạch nhờ WISE, kính thiên văn không gian được phóng lên vũ trụ từ năm 2009. Nó có khả năng thu bức xạ hồng ngoại và có trường quan sát cực rộng.

Trước đây giới khoa học từng dự đoán trái đất có một số thiên thạch Trojan nhưng họ gặp khó khăn trong việc chứng minh vì không thể quan sát chúng trong ánh sáng mặt trời.

Martin Connors, một giáo sư của Đại học Athabasca tại Canada, cho biết, quỹ đạo của 2010 TK7 sẽ ổn định trong ít nhất 1.000 năm nữa.

Giáo sư Connors cùng các cộng sự tại NASA phát hiện 2010 TK7 sau khi quan sát bầu trời bằng kính thiên văn không gian WISE từ tháng 1/2010 tới tháng 2/2011.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video