Khắc phục dị tật tim trong vòng 20 phút

Lần đầu tiên, các bác sĩ phẫu thuật Siberia ở Nga đã sử dụng công nghệ độc đáo để sửa chữa dị tật tim bẩm sinh. Trước đây, để khắc phục dị tật này, đòi hỏi phải mổ phanh ngực dẫn đến nhiều biến chứng. Các chuyên gia Nga chỉ rạch một vết dài 3cm. Không cần phải ngừng hoạt động của tim nên ca mổ như vậy nhanh hơn nhiều. Cơ thể có thể hồi phục trong một tuần.

Bệnh tim bẩm sinh phổ biến nhất là có lỗ trong vách ngăn giữa tâm thất và tâm nhĩ xảy ra ở một hoặc hai trẻ sơ sinh từ số hai trăm em. Nếu dị tật này không được khắc phục, sẽ có những thay đổi không thể đảo ngược trong các mạch máu tim và phổi. Đó có thể là huyết áp cao bất thường, đe dọa tính mạng. Trước đây, dị tật tim như vậy phải mổ trong 3-4 giờ. Bác sĩ mở phanh lồng ngực bằng một vết rạch lớn, ngừng hoạt động của tim và đặt một máy tim-phổi phức tạp thay thế tạm thời tim và phổi. Bác sĩ mổ tim và ghép miếng vá được chuẩn bị từ mô động vật.


Ảnh: healthyair.org.uk

Các bác sĩ Viện Nghiên cứu mang tên Meshalkin ở Novosibirsk đã tiến hành cuộc phẫu thuật ít nguy hiểm và ít đau đớn hơn, làm giảm đáng kể thời gian trẻ bị gây mê toàn thân. Từ khi bắt đầu rạch 3cm cho đến khâu xong vết thương trên da chỉ mất 20 phút. Thời gian mổ ngắn và ít gây mê được bệnh nhi chịu đựng dễ dàng hơn nhiều. Thông qua một vết rạch nhỏ các bác sĩ tiếp cận với bề mặt của tâm thất phải. Bác sĩ phẫu thuật tim mạch trẻ sơ sinh Grigory Zaytsev cho biết:

"Chúng tôi mở một đường may đặc biệt, thông qua đó chúng tôi tiến hành chọc sợi dây mỏng từ tâm thất phải thông qua vết thủng ở vách ngăn trong khoang thất trái. Theo dây này chúng tôi dẫn hệ thống thiết bị gập xếp sẽ đóng dị tật lại. Sau đó, có thể khâu vết thương. Tất cả mọi việc diễn ra theo siêu âm tim liên tục. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân ở trong phòng chăm sóc đặc biệt khoảng 2 giờ. Sau 2-3 ngày thì bệnh nhân có thể xuất viện. Thời gian hậu phẫu chăm sóc đặc biệt, gây mê, thuốc quy định, thời gian nằm viện ít hơn rất nhiều. Bệnh nhân sẽ hồi phục trong vòng 1 tuần lễ".

Các ca mổ đang được tiến hành thường xuyên. Công việc còn là thực hiện rộng rãi cách mổ như vậy trong hình thức cải tiến hoàn toàn không cần rạch ngực. Hiện tại các bác sĩ phẫu thuật Novosibirsk chưa thực hiện được nhiều ca mổ kiểu mới này.

Ngoài Viện nghiên cứu mang tên Meshalkin, công nghệ tương tự chỉ mới được sử dụng ở Trung Quốc và Đức. Ở Nga, đây là điều tuyệt đối mới mẻ.

Theo Báo Tiếng Nói Nước Nga
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video