Khai quật được mộ cổ nhà Hán chứa hàng nghìn mảnh ngọc bích

Các nhà khảo cổ học làm việc tại đoạn đầu của Con đường Tơ lụa tại tỉnh Thiểm Tây khai quật cụm mộ cổ có niên đại 2.000 năm vào đầu nhà Hán.


Tượng gốm sứ tìm thấy trong cụm mộ ở Tây An. (Ảnh: RT).

Tổng cộng 27 ngôi mộ cổ đại được khai quật tại thủ phủ Tây An của Thiểm Tây cùng với nhiều đồ vật bao gồm tượng gốm và hàng nghìn mảnh trang phục bằng ngọc bích. 4 trong số những ngôi mộ có quy mô lớn. Các chuyên gia tại Viện Di tích văn hóa và Khảo cổ Tây An nhận định đó có thể là nơi yên nghỉ của những người có địa vị cao.

Nhóm nghiên cứu tìm thấy hơn 2.200 mảnh ngọc bích ở ngôi mộ lớn nhất. Công tác phục dựng sẽ cung cấp dữ liệu quan trọng để nghiên cứu hệ thống trang phục ngọc bích dưới nhà Hán. Việc khai quật các ngôi mộ cũng cho phép nhóm nghiên cứu tìm hiểu phong tục mai táng thời đó.

Triều Hán tồn tại từ năm 202 trước Công nguyên tới năm 220, được coi là thời kỳ hoàng kim trong lịch sử Trung Quốc. Con đường Tơ lụa cũng được thiết lập trong thời kỳ này và đoạn khởi đầu của tuyến đường thông thương tại Tây An góp phần biến nơi đây thành một trong 4 kinh đô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Những bức tượng gốm sứ công bố hôm 20/7 thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khảo cổ. Chúng được tạo ra chỉ vài năm trước khi nhà Hán ra đời.

Cập nhật: 22/07/2020 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video