Khám phá những sự thật khoa học đầy thú vị

Các phi hành gia ở Trạm Vũ trụ Quốc tế được ngắm mặt trời mọc và lặn 16 lần/ngày; gấu Trúc có thể giả vờ mang thai để được chăm sóc nhiều hơn… và còn nhiều Fun Facts khoa học thú vị khác đang chờ bạn khám phá!


Thông tin thú vị về Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).


Chứng tích của loài khủng long:
Được biết, mẫu hóa thạch này có kích tương đương một chiếc xe hơi.


Bí mật bên trong tháp nghiêng Pisa:
Tháp nghiêng Pisa là một tháp chuông được xây dựng vào năm 1173, với chiều cao 55,86 mét. Việc tòa tháp bị nghiêng thực chất không phải là dụng ý nghệ thuật của kiến trúc sư, mà là do nó bị lún vì nền đất yếu.


Sự láu cá của gấu Trúc:
Vào năm 2014, một con gấu Trúc cái ở Trung Quốc đã giả vờ mang thai bằng cách cố tình làm thay đổi hormone, tần suất vận động và sự thèm ăn. Với chiêu trò này, chú gấu láu cá đã được ở trong một phòng riêng có điều hòa nhiệt độ, được các kỹ thuật viên săn sóc thường xuyên và đương nhiên luôn có sẵn những thức ăn ngon như bánh, trái cây và trúc!


Sự kiện thiên văn hiếm có.


Sự thật thú vị về kim cương.


Sự khổng lồ của hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới:
Hồ Baikal có diện tích bề mặt lên đến 31.494km vuông và là nơi lưu trữ khoảng 20% lượng nước ngọt (dạng lỏng) của toàn thế giới!


Ngôi sao “chậm chạp” của Hệ Mặt Trời:
Sao Diêm Vương mất đến 2177 năm để hoàn thành quỹ đạo quay quanh mặt trời.


Đương nhiên, muối không thể làm tăng cường lượng đường trong quả dứa. Chức năng của loại gia vị này là tác động đến vị giác của con người. Cụ thể, các loại muối ăn thông thường sẽ làm giảm vị đắng của thực phẩm. Do đó, khi ăn cùng với dứa, tín hiệu về vị đắng gửi về não sẽ bị triệt tiêu. Mặt khác, vị đắng chính là thứ làm giảm cảm nhận về vị ngọt, và khi nó gần như biến mất, vị ngọt của quả dứa sẽ được chúng ta nếm trọn vẹn hơn.


Khi ngủ, bộ não sẽ “tắt” phản xạ của cơ thể để hắt xì. Trong trường hợp có quá nhiều tác động bên ngoài như bụi, phấn hoa hay lông thú vật, trung ương thần kinh sẽ khiến bạn tỉnh giấc rồi mới thực hiện việc hắt xì.


Xác suất để bạn trúng xổ số độc đắc thường là 1/195 triệu, trong khi đó, xác suất bị chết vì thiên thạch chỉ là 1/1,6 triệu.


Ở sao Hỏa, các hạt bụi trong bầu khí quyển có kích thước vừa đúng để ánh sáng xanh trong ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua dễ dàng và chiếu xuống mặt đất.


Trước khi giấy toilet được mang đến Mỹ, người dân nơi đây sử dụng các lõi ngô để “vệ sinh”, bởi đây là một sản phẩm vừa phổ biến, vừa rẻ tiền lại khá mềm mại.


Trong khi đó, kỷ lục thế giới về giải khối Rubik được xác lập vào tháng 6 năm 2018 chỉ vỏn vẹn 4,22 giây.


Vào năm 2012, người mẹ của cặp sinh đôi Katie và Amy Jones-Elliot đã sinh non Amy trước 4 tháng và Katie vẫn nằm trong bụng mẹ một cách an toàn để chào đời 3 tháng sau đó.


Bên cạnh đó, “Haruki Murakami” đang giữ danh hiệu “Cuốn sách bị đánh cắp nhiều nhất tại các hiệu sách trên thế giới.”


Một con số đủ để bạn thấy tầm quan trọng của việc tái chế rác thải.

Cập nhật: 25/06/2019 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video