Khám phá thêm loài thằn lằn mới tại Phú Quốc

Loài thằn lằn chân ngón Phú Quốc có chiều dài đầu khoảng 86 mm, được cho là chỉ có ở Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí, phòng Công nghệ và Quản lý Môi trường (Viện Sinh học Nhiệt đới thuộc Viện KH&CN Việt Nam), Giáo sư Grismer, Khoa Sinh học (ĐH La Sierra, Mỹ) và nghiên cứu sinh Grismer (khoa Sinh, ĐH Villanova, Mỹ) vừa công bố thêm một loài thằn lằn chân ngón Phú Quốc mới tại Vườn Quốc gia Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang.


Chú thằn lằn đậu trên ngón tay. (Ảnh: Ngô Văn Trí).

Mẫu chuẩn của loài thằn lằn chân ngón này được thu ở khu vực rừng ven suối Tranh. Loài thằn lằn mới có tên: Thằn lằn chân ngón Phú Quốc – Cyrtodactylus phuquocensis sp. nov. Ngô, Grismer & Grismer, 2010. Công trình vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa 2604, số ra ngày 7/9. Loài thằn lằn này được cho là đặc hữu chỉ có ở Vườn Quốc gia Phú Quốc, miền Nam Việt Nam.

Loài thằn lằn chân ngón Phú Quốc có chiều dài đầu mình lớn nhất khoảng 86 mm. Cơ thể có màu nâu vàng, trên lưng có 4-5 vạch đen rộng nhưng thu hẹp lại ở giữa sống lưng, có 7-9 lỗ trước huyệt ở con đực, đuôi có những vòng nâu đâm và nâu trắng nhạt xen kẻ nhau.

Đây là loài thằn lằn thứ 16, nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí và các tác giả khác trên Thế giới mô tả ở Việt Nam. Chương trình nghiên cứu được Quỹ Thiên nhiên Quốc tế WWF và Viện Sinh học Nhiệt đới tài trợ.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video