Kho dữ liệu về thiên hà lớn nhất thế giới

Hàng chục ngàn người tình nguyện đã giúp phân loại hơn 300.000 thiên hà, kho dữ liệu khổng lồ đầu tiên về thông tin dân số của các quần thể lớn trong vũ trụ.

Trong khi các máy tính xử lý tốt những nhiệm vụ như tự động đo đạc các đặc tính của thiên hà như kích thước và màu sắc, mắt người tốt hơn khi phải xử lý các đặc điểm khó xác định như hình dáng và cấu trúc, theo Red Orbit dẫn báo cáo mới của Đại học Minnesota (Mỹ).


Thiên hà Tiên Nữ và Dải Ngân hà nằm kề nhau trong quang cảnh bầu trời đêm - (Ảnh: NASA/Reuters)

Các chuyên gia Mỹ cho hay nhờ vào sự góp sức của cộng đồng thiên văn học nghiệp dư trên thế giới, dự án Galaxy Zoo đã bước vào giai đoạn hai, cho phép tổng hợp kho dữ liệu lớn gấp 10 lần bất cứ kho dữ liệu về thiên hà nào trước đây.

Từ tháng 2/2009 đến tháng 4/2010, ít nhất 83.000 người tình nguyện tham gia dự án Galaxy Zoo 2 đã phân tích những hình ảnh trên mạng thu thập được từ cuộc Khảo sát Bầu trời Kỹ thuật số Sloan.

Họ trả lời những câu hỏi về thiên hà, chẳng hạn như chúng có phải là thiên hà xoắn ốc hay không, số lượng nhánh xoắn hiện diện, hoặc liệu chúng có các dải thiên hà hay không.

Trung bình mỗi hình ảnh được xếp loại từ 40 đến 45 lần để đảm bảo độ chính xác.

Các nhà nghiên cứu cho hay nỗ lực của những người tình nguyện tương đương khoảng 30 năm làm việc toàn thời gian của một nhà nghiên cứu.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video