Khủng long bạo chúa là động vật nhanh nhẹn hay ì ạch?

Loài khủng long Tyrannosaurus Rex là động vật săn mồi hay ăn xác chết? Thói quen của chúng cho tới nay vẫn còn gây ra tranh cãi. Hai nghiên cứu mới của Mỹ đã khiến chân dung của loài “thằn lằn bạo chúa này “ này càng phức tạp.

Nghiên cứu thứ nhất chứng minh chúng có một số giác quan nhạy bén, xứng đáng là một loài động vật săn mồi khéo léo, còn nghiên cứu thứ hai khẳng định chúng có một dáng đi hơi cứng đờ và ì ạch.

Nhóm nghiên cứu do Lawrence Witemr thuộc trường Đại học Ohio dẫn đầu đã sử dụng kỹ thuật chụp tia X lớp với sự hỗ trợ của máy tính nhằm quan sát hộp sọ hóa thạch của hàng chục con T. Rex, để tái tạo bộ não của chúng, bao gồm cả tai trong. Các nhà nghiên cứu suy ra rằng loài khủng long này có tai thính và giữ sự thăng bằng rất tốt, đặc điểm của những động vật nhỏ và rất nhanh nhẹn.

Còn chuyên gia về loài khủng long bạo chúa Jack Homer thuộc Viện Bảo tàng Rockies ở Montana đã phát hiện những phần còn lại của mô mềm trên xương sống khủng long, đặc biệt là ở dây chằng vùng gáy nối các xương sống với nhau. Theo ông Homer, dây chằng và xương sống của khủng long cứng đờ khiến chúng có một dáng đi nặng nề. Ông cho rằng khủng long thằn lằn bạo chúa chuyên ăn xác chết.

Các nghiên cứu này đã được trình bày tại Saint-Louis (Mỹ), nơi diễn ra hội nghị hàng năm của Hiệp hội cải tiến khoa học Mỹ (AAAS).

Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video