Kim tự tháp Kheops hóa ra là “bộ tổng” sóng vô tuyến

Các nhà vật lý của Đức và Nga đã nghiên cứu tính chất của kim tự tháp Kheops và đi đến kết luận rằng công trình này có thể thu hút năng lượng điện từ vào buồng bên trong và tập trung lại ở không gian u tĩnh trong lòng kim tự tháp. Kết luận của họ trình bày trên tạp chí Journal of Applied Physics.


Kim tự tháp Kheops.

"Tính đến mối quan tâm lớn đối với kim tự tháp, chúng tôi quyết định xem xét công trình Kheops dưới góc độ đối tượng cộng hưởng hạt tán xạ của sóng vô tuyến. Chúng tôi thu nhận được hàng loạt kết quả thú vị, có thể tìm thấy ứng dụng thực tế quan trọng", ông Andrei Evlyuhin, điều phối viên các công trình nghiên cứu từ Đại học Công nghệ thông tin, Cơ học và Quang học Saint-Petersburg (ITMO) tuyên bố.

Các tính toán cho thấy kim tự tháp Kheops thực sự tương tác với sóng radio "nghiệp dư", tích tụ năng lượng trong lăng mộ Pharaoh chuyển vào một điểm được đặt trực tiếp dưới cơ sở ánh sáng kỳ bí, nơi bố trí căn buồng thứ ba.

Kim tự tháp Kheops (còn gọi là Kim tự tháp Khufu hoặc Đại kim tự tháp Giza) được xây dựng vào giữa thiên niên kỷ thứ III trước Công nguyên làm lăng mộ cho Pharaoh Khufu (Kheops). Công trình cao 145 mét, bề rộng 230 mét và chiều dài 230 mét, vẫn là một trong những cấu trúc cao nhất và đồ sộ nhất do nhân loại dựng lên.

Cập nhật: 01/08/2018 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video