Lần đầu phác họa bản đồ hệ gen của người Nhật

Trung tâm nghiên cứu y khoa hệ gen thuộc Viện nghiên cứu lý hóa Nhật Bản lần đầu tiên phác họa thành công bản đồ hệ gen người nước này thông qua lợi dụng công nghệ trình tự gen ADN thế hệ mới.


Người Nhật Bản. (Ảnh internet)

Các nhà khoa học đã tiến hành chiết xuất ADN trong máu của một nam giới người Nhật bằng cách sử dụng thiết bị của công ty illumina của Mỹ, sau đó đã phác họa thành công bản đồ hệ gen với thời gian khoảng năm tháng.

Giới khoa học đã phải mất hơn 10 năm mới phác họa được bản đồ hệ gen cá nhân người đầu tiên.

Nhà khoa học Tatsuhiko, chủ nghiệm nhóm nghiên cứu cho biết: "Chỉ tiến hành phác họa bản đồ gen của một người điều đó vẫn chưa thể xem xét được đặc trưng cơ bản của người Nhật Bản. Nếu có thể phác họa được bản đồ hệ gen của hàng chục người, chúng ta sẽ có thể phát hiện nhiều đặc trưng rõ nét hơn của người Nhật.".

Theo Vietnamplus
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video