Lạng Sơn: Gà lậu vẫn tràn vào VN

Gà nhập lậu từ Trung Quốc vào bị bắt giữ tại Lạng Sơn

Theo ông Trần Hiệu, đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 tại Đồng Đăng, thời gian này gà nhập lậu qua biên giới đã hoạt động mạnh trở lại sau một thời gian chìm lắng do các đội trạm phải dàn lực lượng làm những công việc khác.

Nếu làm căng thì gà nhập lậu được xé lẻ, các đối tượng dùng xe máy, xe đạp để chuyên chở gà. Mỗi xe chở vài con sau đó thu gom lại. Theo thống kê từ các đội quản lý thị trường, chỉ riêng trong tuần cuối tháng mười đã bắt trên 1 tấn gà nhập lậu.

Theo ông Đỗ Văn Được, chi cục trưởng Chi cục Thú y Lạng Sơn, hiện nay thực phẩm gia cầm vẫn được ưa chuộng, vì vậy chưa thể ngăn chặn được nạn gia cầm nhập lậu. Tính từ đầu tháng đến nay, chi cục đã tiêu hủy trên 1 tấn gà nhập lậu, nhiều hơn so với tháng chín. Cũng theo các lực lượng chức năng, 1kg gà tại Lũng Nghịu (Trung Quốc) có giá 7-8 nhân dân tệ. Tại Đồng Đăng có giá 18.000 đồng, nếu về đến Lạng Sơn giá sẽ là 28.000 đồng và càng đi sâu vào nội địa thì giá gia cầm nhập lậu càng tăng lên, nên khó có thể chống được lượng gà nhập lậu vì tiền lãi từ gia cầm nhập lậu cao gần 100% như hiện nay.

Trong khi đó, một số lực lượng chức năng không mấy mặn mà với việc bắt gà lậu, trừ lực lượng quản lý thị trường và bộ đội biên phòng.

N.Đ.BẮC
Theo Tuổi Trẻ Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video