Lao kháng thuốc lan tràn ở châu Phi

Bệnh nhân lao tại Nam Phi 
(Ảnh: BBC)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lây lan của chủng lao kháng thuốc cực mạnh XDR-TB sau khi Nam Phi báo cáo hơn 300 ca nhiễm bệnh ở người tại nước này vào hôm qua.

Theo Bộ Y tế Nam Phi, số người bị XDR-TB được phát hiện sống tại nhiều vùng khác nhau, điều này có nghĩa nguy cơ lây lan của dòng vi trùng này rất lớn. Tiến sĩ L.Mvusi, Bộ trưởng Y tế Nam Phi, cho biết các trường hợp bị bệnh đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, một số người đã chết do bệnh quá trầm trọng.

Theo WHO, XDR-TB là dòng vi trùng lao không chỉ kháng các loại thuốc ở tuyến đầu mà còn kháng ít nhất 3 loại (trong 6 loại) thuốc ở tuyến 2, tuyến phòng thủ cuối cùng chống vi trùng lao. Sau châu Phi, giới chuyên môn cảnh báo XDR-TB có thể đe dọa tới châu Á và một số khu vực ở châu Âu.

Theo Thanh niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video