Lò nấu bia cổ đại từ 3.500 năm trước

Lò nấu bia được tìm thấy tại khu di tích khảo cổ của Síp chứng tỏ người cổ đại sản xuất và uống bia từ 3.500 năm trước.


Người cổ đại có thể sản xuất và uống bia từ 3.000 năm trước. (Ảnh: WolfgangRieger).

Các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Manchester, Anh, phát hiện một lò nấu bia cổ đại khi khai quật di tích khảo cổ ở thành phố Paphos, phía tây nam Cộng hòa Síp, In Cyprus hôm 3/10 đưa tin.

Nhóm nghiên cứu từng phát hiện một lò sấy ở khu vực Skalia, làng Kissinerga vào năm 2012, và tin rằng nó được sử dụng để sấy khô mạch nha cho quy trình sản xuất bia từ cách đây 3.500 năm. Phát hiện mới về lò nấu bia này càng củng cố thêm giả thuyết của các nhà nghiên cứu rằng người dân Paphos đã biết sản xuất và thưởng thức bia từ hơn 3 thiên niên kỷ trước đây.

Lò nấu bia cổ đại này được phát hiện trong tàn tích của một khu công nghiệp, bao gồm khu vực chế biến ngũ cốc và ủ bia.

"Phát hiện của nhóm nghiên cứu được thực hiện ở nơi mang ý nghĩa đặc biệt về khảo cổ học", thông cáo báo chí của Cục Cổ vật Síp cho biết.

Cập nhật: 13/10/2016 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video