Lý do không nên dùng xà phòng để rửa chén bát

Xà phòng giặt đồ chứa nhiều chất độc hại có thể gây ung thư, do vậy không nên dùng để rửa bát.

Vì một lý do nào đó, có thể do nhỡ, chị em nội trợ hồn nhiên lấy bột giặt để rửa bát đĩa với lý do chúng mang tính chất làm sạch như nhau.

Đây là một việc làm tai hại bởi hầu hết thành phần chất hóa học được sử dụng trong xà phòng đều mang độc tính nhiều hơn nước rửa chén, thậm chí còn có một số hóa chất gây ung thư, các hóa chất có thể sót lại trong quá trình rửa và tráng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra bệnh, viêm gan, dạ dày, túi mật, làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể...


Thành phần của bột giặt có độc tính, thậm chí có nhiều chất gây ung thư. (Ảnh minh họa: News).

Nghiên cứu công bố trên trang Health, cho thấy các thành phần trong bột giặt tồn dư sau khi rửa bát có thể đi vào cơ thể con người và phá hủy màng của các tế bào hồng cầu. Sự phá hủy này dễ dẫn đến viêm gan, dạ dày và túi mật, làm giảm sức đề kháng và khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể, thậm chí dùng thường xuyên có thể dẫn đến ung thư.

Do vậy các nhà nghiên cứu khuyên mọi người khi rửa bát đĩa không được dùng xà phòng mà phải sử dụng dung dịch rửa bát đã được chứng nhận đủ tiêu chẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Chén đĩa sau khi rửa bằng dung dịch làm sạch cần phải được rửa lại nhiều lần bằng nước sạch, tốt nhất là khử trùng bằng nước nóng.

Cập nhật: 10/07/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video