Mặt trăng mới Diêm Vương tinh chính thức có tên

Hiệp hội Thiên văn quốc tế (IAU) vừa quyết định đặt tên chính thức cho hai mặt trăng mới của Diêm Vương tinh là Kerberos và Styx.


Mặt trăng thứ tư và thứ năm của sao Diêm Vương chính thức có tên mới - (Ảnh: BBC News)

Trước đó hai mặt trăng này được gọi tắt là P4 và P5.

Ba mặt trăng đã có tên của Diêm Vương tinh lần lượt là Charon (được đặt theo tên người lái đò qua sông Styx), Nix (Nữ thần bóng đêm) và Hydra (Mãng xà nhiều đầu), dựa trên các nhân vật thần thoại Hi Lạp.

Tên chính thức của mặt trăng thứ tư và thứ năm cũng bắt nguồn từ thần thoại, một tên đề cập đến con chó ba đầu, tên còn lại là một con sông phân rẽ sự sống và cõi chết.

Kerberos và Styx rất nhỏ, có đường kính từ 20 - 30km. Chúng được tìm thấy khi NASA bắt đầu thực hiện sứ mệnh “New Horizons” vào năm 2008, sau đó hướng đến Diêm Vương tinh và những vật thể trong vành đai Kuiper nằm xa nó. Đến tận tháng 7/2011 và tháng 7/2012, các nhà thiên văn học lần lượt tìm thấy hai mặt trăng này qua kính thiên văn Hubble.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video