Máy "nhìn" xuyên tường

Công ty tư vấn Cambridge của Anh đã trình làng một thiết bị radar với kích cỡ bằng máy tính xách tay có thể "nhìn" xuyên tường giúp cảnh sát kiểm tra xem có ai lẩn trốn bên trong tòa nhà hay không trước khi xông vào.

Nó cũng có thể giúp lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng xác định được người bị mắc kẹt trong tòa nhà. Thiết bị có tên gọi Prism 200 này khi được áp sát vào tường thì màn hình của nó sẽ phát hình ảnh 3 chiều, xác định được người cách đó tới 20m. Điểm đặc biệt của Prism 200 là nó chỉ có thể xác định được vật chuyển động song lại rất "nhạy cảm" nên có thể phát hiện được hơi thở của người.


(Ảnh: Cambridge Consultants)

H.Y

Theo NewScientist, Thanh niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video