Máy tính đa dạng thức thông minh đầu tiên

Bộ xử lý Monarch có khả năng biến đổi thành các hình thức khác nhau tùy theo từng ứng dụng mà nó đang thực thi.

Chẳng hạn, Monarch có thể tự cấu hình lại chính nó thành một chip xử lý đồ họa nếu hệ thống đó đang chạy chương trình đồ họa. Chip này được công ty Raytheon (Mỹ) phát triển nhằm xử lý lượng thông tin khổng lồ từ các hệ thống cảm biến, phù hợp với yêu cầu của Bộ quốc phòng Mỹ trong việc giảm thiểu số vi xử lý cần thiết.

"Thông thường, mỗi chip được thiết kế chỉ để thực hiện một nhiệm vụ nhất định, như tiếp nhận tín hiệu đầu vào hoặc cho bộ phận xử lý dữ liệu. Monarch là hệ thống duy nhất có thể tự thay đổi cho phù hợp với quá trình hoạt động nhằm tối ưu hóa việc xử lý thông tin. Nhờ đó, nó có thể tính toán và phân tích các luồng dữ liệu lớn mà vẫn tiết kiệm năng lượng", Nick Uros, Phó giám đốc Raytheon, cho hay.


Mô hình Monarch. Ảnh: PhysOrg

Mỗi chip Monarch chứa 6 vi xử lý với tốc độ 64 gigaflop. Ngoài khả năng tự điều chỉnh cấu trúc, Monarch còn là sản phẩm tiêu tốn ít điện nhất hiện nay. Trong phòng thí nghiệm, nó đạt hiệu năng cao hơn tới 10 lần so với chip Xeon 4 lõi của Intel.

Monarch sẽ được trang bị cho các thiết bị đòi hỏi kích thước nhỏ, có thể chịu đựng tia bức xạ như hệ thống định vị toàn cầu, radar không gian...

Theo The Inquirer, VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video