Mẹ hổ đẻ con sư tử

Một vườn thú tư nhân ở Đài Loan vừa chứng kiến sự ra đời của những con sư tử hổ - có bố là sư tử và mẹ là hổ.

Vườn thú đã bị phạt vì cho lai giống vi phạm quy định của Đài Loan về bảo tồn động vật, giới chức hòn đảo cho biết hôm nay.

Hai con thú lai mới chào đời. Ảnh: AFP

Theo AFP, ba con sư tử lai hổ chào đời hôm chủ nhật tại World Snake King Education Farm, nhưng một trong ba con tử vong ngay sau khi sinh.

"Việc con hổ cái mang thai, tôi hoàn toàn bị bất ngờ", chủ vườn thú là ông Huang Kuo-nan nói.

"Con sư tử và con hổ cái được nhốt chung một cũi kể từ khi chúng còn bé, từ 6 năm nay", Huang nói thêm, "và chẳng có chuyện gì xảy ra cả".

Tuy nhiên chính quyền Đài Nam cho biết ông Huang sẽ bị phạt 50,000 đài tệ (tương đương 1.760 USD) vì đã cho động vật hoang sinh sản mà không xin phép chính quyền.

Theo tờ Apple Daily của Đài Loan, hiện có khoảng 10 con sư tử hổ còn sống trên thế giới, chúng to lớn hơn nhiều so với sư tử thuần chủng.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video