Mông cong được tôn sùng vào thời đồ đá

Những phụ nữ thời kỳ đồ đá được tôn sùng bởi những đường cong của mình, đặc biệt là vòng 3 nổi bật. Các tay thợ săn gọt đẽo đường nét của những phụ nữ lý tưởng từ đá lửa, xương và ngà voi để tạo nên những bức tượng trang trí.

Các nhà khảo cổ Ba Lan đã nghiên cứu 30 bức tượng nhỏ có từ 15.000 năm trước và cho biết đó là những hình tượng người phụ nữ với các đường cong và đặc biệt có cặp mông nổi bật.

Những miếng đá được khắc sao cho một mặt thì phẳng nhưng mặt kia uốn lượn để thể hiện đường cong của lưng, mông và chân của người phụ nữ.

Trong tất cả 30 tượng đá thì cặp mông được phóng đại một cách chủ ý. Theo các nhà khoa học, điều đó nhằm nói lên rằng người phụ nữ đó giàu có và khoẻ mạnh. Nhưng họ vẫn chưa rõ các bức tượng biểu thị phụ nữ thật hay chỉ là hình mẫu lý tưởng về thân hình phái đẹp.

M.T.

Theo Ananova, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video