Mỹ: Phát hiện giòi ăn thịt làm tổ trong chân vì bị côn trùng cắn

Một phụ nữ người Mỹ, 36 tuổi, giấu tên ở Florida (Mỹ) sau hai tháng đi tuần trăng mật về nhà đã tá hoả phát hiện ra sự bất thường dưới da của mình có sự xuất hiện của một sinh vật lạ.

Chuyến đi trăng mật của cô gái ở Florida có lẽ là chuyến đi “đáng nhớ” nhất bởi khi về nhà còn được “tặng kèm” một món quà đó là một… con giòi ăn thịt có tên khoa học Dermatobia hominis hay còn được biết đến là ấu trùng ruồi trâu, một loài ruồi to, nhìn giống như một con ong bắp cày.

Trước đó, người phụ nữ này phát hiện ra dưới háng của mình xuất hiện một nốt mụn sần, hơi ngứa nhưng không đau. Chủ quan vì cho rằng có thể trong chuyến đi đến Belize bị côn trùng cắn nên cô đã không đi khám.

Tuy nhiên, sau hai tháng, vết mụn có những dấu hiệu khó chịu hơn nhiều, người phụ nữ này đã quyết đi khám bác sĩ. Vị bác sĩ này đã chẩn đoán có thể đây là một vết cắn của nhện độc và kê thuốc kháng sinh.


Con giòi ấu trùng của ruồi trâu với nhiều gai móc màu đen được bắt ra khỏi cơ thể người phụ nữ ở Mỹ.

Tuy nhiên, vết mụn vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn khó chịu hơn nên người phụ nữ đã đi đến một phòng khám khác.

Lần này, tổn thương dưới da của người phụ nữ đã có dấu hiệu tấy đỏ và giống như một vết cắn nhỏ, ở giữa có một lỗ và có mủ.

Tiến sĩ Enrico Camporesi, một bác sĩ chuyên khoa ở Florida, người trực tiếp khám cho người phụ nữ nhận thấy có những dấu hiệu không bình thường trên vết cắn. Khi chạm vào vết thương có dấu hiệu bùng nhùng như có vật thể bên trong.

Ngay lập tức, các bác sĩ phẫu thuật đã quyết định rạch khu vực tổn thương của người phụ nữ và phát hiện một con giòi nhỏ được xác định là ấu trùng của loài ruồi trâu. Trên thân của con giòi này có nhiều gai bám màu đen và bám khá chắc.

Các bác sĩ cho biết, nếu không lấy ra sớm thì ấu trùng này còn làm vật chủ khốn khổ vì sự khó chịu dưới da.

Hiện tại, sau khi được loại bỏ ấu trùng ruồi trâu, người phụ nữ đã lành vết thương và không gặp nhiều khó khăn trong việc điều trị.

Loài giòi ấu trùng của ruồi trâu có danh pháp khoa học là Dermatobia hominis. Thông thường ruồi trâu cái sẽ đẻ trứng vào một con côn trùng trung gian như muỗi, ve v.v… Khi muỗi hoặc ve đốt người hay một loài động vật có vú máu nóng bất kì, trứng ruồi trâu bắt đầu xâm nhập vào sâu trong da thịt của vật chủ qua vết cắn. Những con giòi ấu trùng của ruồi trâu này này sẽ ăn mủ trong da, và tạo ra lỗ thủng trên bề mặt da của vật chủ để thở.

Thông thường, sau khoảng 8 tuần, ký sinh trùng trưởng thành sẽ rơi ra khỏi vết cắn xuống mặt đất, nơi chúng lột xác thành ruồi trâu. Ở các quốc gia có nhiều ruồi trâu, cư dân bản địa thường dùng cách phủ một lớp dầu bôi trơn lên bề mặt vết cắn để làm ấu trùng ngạt thở, sau đó dùng nhíp nhỏ gắp chúng ra.

Cập nhật: 30/10/2018 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video