Mỹ trưng bày mảnh vỡ thiên thạch Nga

Viện bảo tàng Field tại Chicago (Mỹ) cho hay đã thu thập được 234 mẩu thiên thạch của “kẻ khủng bố” từng nổ tung trên bầu trời vùng Urals của Nga hồi tháng 2.


Các mảnh vụn thiên thạch tại Nga - (Ảnh: Viện bảo tàng Field)

Số đá trời trên đã được nhà từ thiện Terry Boudreaux tặng cho Viện bảo tàng Field ở Chicago. Được biết, Terry Boudreaux đã nhanh chóng thuê ngay một nhóm thợ săn thiên thạch lùng sục khắp chốn một ngày sau sự kiện chấn động ở Urals, theo hãng tin Nga RIA Novosti.

“Dân làng đã phải lội trong lớp tuyết dày gần 1m để tìm kiếm những lỗ nhỏ trên tuyết. Họ dùng xẻng đào và thu hoạch từng viên”, trang abclocal.go.com dẫn lời ông Boudreaux.

Viện bảo tàng Field đã tổ chức cuộc trưng bày số thiên thạch trên, với khối lượng tổng cộng khoảng 1kg. Nơi đây cũng đang sở hữu bộ sưu tập thiên thạch gồm khoảng 6.500 mẫu vật.

“Tôi dự đoán sẽ có một mẩu đá như vậy. Nhưng trên thực tế lại có gần 1kg đá trời”, nhà khoa học đang làm việc tại viện bảo tàng là Philipp Heck phấn khích nói.

Theo tuyên bố từ Viện bảo tàng Field, vụ nổ trên bầu trời Nga có thể là sự kiện chỉ xảy ra một lần trong mỗi thế kỷ, nhưng nó lại cho thấy sự mong manh của Trái đất trước vũ trụ bao la.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video