Mỹ và Hàn Quốc thảo luận hợp tác không gian vũ trụ

Ngày 29/7, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ quốc gia của Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc gặp tại thủ đô Washington của Mỹ để thảo luận triển vọng hợp tác trong nghiên cứu hàng không và thám hiểm không gian giữa hai nước.


Ảnh: addins.kttc.com

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), trong cuộc gặp đầu tiên này, Giám đốc NASA Charles Bolden và Chủ tịch Viện Nghiên cứu Hàng không Hàn Quốc (KARI) Kim Seung Jo đã thảo luận về dự án thám hiểm mặt trăng sử dụng robot của KARI và sáng kiến tiểu hành tinh của NASA.

Hai bên đã chia sẻ lợi ích chung trong hoạt động nghiên cứu cũng như hợp tác hàng không. NASA và KARI đã có nhiều năm hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Phối hợp Thám hiểm Không gian Quốc tế và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu hơn trong thám hiểm không gian.

Hồi đầu năm, Hàn Quốc lần đầu tiên thành công phóng tên lửa vào không gian sau hai lần thất bại trong năm 2009 và 2010. Hiện quốc gia châu Á này đang có kế hoạch phóng một tàu thăm dò không người lái lên Mặt Trăng vào năm 2020.

Trong khi đó, NASA cũng đang ấp ủ kế hoạch không gian lớn của riêng mình mang tên sáng kiến tiểu hành tinh. Sáng kiến này liên quan đến việc sử dụng robot để "bắt" một tiểu hành tinh gần Trái Đất và điều chỉnh hướng chuyển động của nó theo quỹ đạo Mặt Trăng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video