NASA trao hợp đồng xây nhà trên quỹ đạo Mặt trăng trị giá 935 triệu USD cho Northrop

Ngày 9/7, công ty công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Mỹ Northrop Grumman đã giành được hợp đồng trị giá 935 triệu USD của NASA để phát triển các khu sinh hoạt cho tiền đồn trên quỹ đạo Mặt trăng.


Hình minh họa cận cảnh Tiền đồn cư trú và hậu cần (HALO). (Ảnh: NASA).

Các phi hành gia sẽ sống và thực hiện các nghiên cứu trong Tiền đồn cư trú và hậu cần (HALO) do Northrop xây dựng cho Cổng Mặt trăng (Lunar Gateway), một thành phần quan trọng trong chương trình Mặt trăng Artemis của NASA.

Trong một tuyên bố, NASA cho biết đang cùng các đối tác thương mại và quốc tế đang xây dựng Cổng Mặt trăng để hỗ trợ các cuộc điều tra khoa học và cho phép con người đổ bộ lên Mặt trăng.

Northrop Grumman sẽ chịu trách nhiệm gắn và thử nghiệm các khu tích hợp với module động cơ năng lượng mặt trời đang được phát triển.

Tám quốc gia đã ký hiệp ước quốc tế về thám hiểm Mặt trăng như một phần của chương trình Artemis của NASA khi cơ quan này cố gắng định hình các tiêu chuẩn để xây dựng các khu định cư lâu dài trên bề mặt Mặt trăng.

NASA đang nhắm mục tiêu phóng tàu vũ trụ tích hợp trên tên lửa SpaceX vào tháng 11/2024.

Cập nhật: 13/07/2021 Theo Nhân Dân
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video