Nga đưa vệ tinh quân sự vào không gian

Tên lửa Proton-M của Nga vừa đưa thành công vệ tinh quân sự vào quỹ đạo từ trạm không gian Baikonur hôm qua.

Vệ tinh đã tách khỏi tên lửa sau 9 giờ rời mặt đất. Ria Novosti dẫn lời chỉ huy lực lượng vũ trụ Nga Oleg Ostapenko gọi vệ tinh này là "dự án mới giúp tăng cường khả năng cho hệ thống thông tin vũ trụ".

Tên lửa Proton-M và thiết bị đẩy Briz-M được trung tâm nghiên cứu không gian Khrunichev sản xuất. Proton-M là loại tên lửa ba tầng dùng nhiên liệu lỏng. Nga đã thực hiện 10 vụ phóng tên lửa Proton-M năm ngoái và đều thành công.

Nga hiện có khoảng 60 - 70 vệ tinh quân sự làm nhiệm vụ do thám, cảnh báo sớm tên lửa đối phương và một số chức năng khác.

Ostapenko trước đó cho biết nước này có thể sẽ sử dụng tên lửa đẩy thuộc lớp Angara từ bệ phóng tại trung tâm Plesetsk để giảm sự phụ thuộc của Nga vào Baikonur, thuộc Kazakhstan.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video