Nga muốn đặt trạm vũ trụ trên hành tinh khác

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng con người nên đặt trạm không gian quốc tế tương lai trên hành tinh khác, chứ không phải trên quỹ đạo trái đất như hiện nay.

RIA Novosti đưa tin phó thủ tướng Nga đã tham dự một hội nghị về tương lai của thám hiểm không gian vào ngày 2/3. Trong hội nghị ông nói về khả năng đặt trạm không gian tương lai trên một hành tinh.


Một chuyến đi bộ ngoài không gian của các phi hành gia trên ISS.

“Có lẽ đặt các trạm không gian lên những hành tinh khác sẽ là chiến lược có ý nghĩa hơn đối với hoạt động thám hiểm vũ trụ. Chúng ta nên nghĩ về ý tưởng đó”, ông Rogozin nói.

Trạm Không gian Quốc tế (ISS), được phóng lên từ năm 1998, là vệ tinh nhân tạo đang bay trên quỹ đạo thấp của trái đất. Các nước vẫn tiếp tục lắp thêm các module để mở rộng ISS. Nó đảm nhận vai trò của một phòng thí nghiệm vũ trụ, nơi con người từng thực hiện các thử nghiệm trong lĩnh vực sinh học, vật lý, thiên văn và nhiều lĩnh vực khác. Các phi thuyền và thiết bị phục vụ hoạt động thám hiểm vũ trụ trong tương lai cũng có thể được thử nghiệm trên ISS.

Theo mục tiêu ban đầu, thời gian hoạt động của ISS sẽ kết thúc vào năm 2015, song rất có thể nó sẽ hoạt động tới tận năm 2028.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video