Nhà tiên phong trong lĩnh vực vũ trụ Mỹ qua đời

Walter Schirra - nhà tiên phong trong lĩnh vực vũ trụ của Mỹ, một trong 7 phi hành gia đầu tiên thám hiểm sao Thủy - nhóm phi hành gia thực hiện chuyến bay sớm nhất của NASA, vừa qua đời ở tuổi 84. Ông cũng là người duy nhất tham gia các chuyến bay thuộc 3 chương trình không gian có người lái đầu tiên của NASA: chương trình thám hiểm sao Thủy, chương trình Gemini và Apollo.

Năm 1962, ông là người Mỹ thứ ba bay vào quỹ đạo Trái đất. 3 năm sau, ông chủ trì cuộc họp đầu tiên của hai tàu vũ trụ trong quỹ đạo với vai trò chỉ huy tàu Gemini 6.

Theo thông báo của NASA, Schirra qua đời do bị đau tim vào tối 2-5 tại bệnh viện Scripps Green ở La Jolla, California. Hiện chỉ còn 2 phi hành gia tham gia chương trình thám hiểm sao Thủy còn sống. Nhóm phi hành gia tham gia chương trình này đã được tôn vinh là anh hùng dân tộc khi giúp Mỹ qua mặt Liên Xô trong cuộc đua không gian.

Schirra sinh năm 1923 tại New Jersey, tham gia NASA vào năm 1959. Bản thân Schirra chưa từng đặt chân lên Mặt trăng nhưng chuyến bay kéo dài 11 ngày của nhóm ông trên tàu Apollo 7 vào năm 1968 được xem là bước ngoặt quan trọng cho sứ mạng lên chị Hằng diễn ra 1 năm sau đó.

Dưới mắt mọi người, ông là một người hài hước, một phi công và một phi hành gia tài năng.


Phi hành gia Walter Schirra (Ảnh: NASA)

TƯỜNG VY

Theo AP, BBC, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video