Nga phóng vệ tinh cho châu Âu

Tên lửa Proton-M của Nga rời bệ phóng hôm qua và mang theo vệ tinh liên lạc Eutelsat W7 của châu Âu vào quỹ đạo. 

Tên lửa Nga đưa vệ tinh châu Âu vào quỹ đạo. Ảnh: Ria Novosti.

Ria Novosti cho biết vụ phóng vệ tinh bị hoãn lại một ngày vì những bất đồng giữa Nga và Kazakhstan, nơi Nga đặt trung tâm vũ trụ Baikonur.

Vệ tinh Eutelsat W7 sẽ hoạt động khoảng 15 năm và truyền tín hiệu số cho các khách hàng ở châu Âu, trong đó có Nga, và cả một số quốc gia ở châu Phi, Trung Á và Trung Đông. Vệ tinh này được thiết kế để thay thế cho SESAT 1, được đưa vào quỹ đạo từ năm 2000.

Đây là lần thứ 8 tên lửa Proton-M đưa vệ tinh vào quỹ đạo trong năm nay. Loại tên lửa ba giai đoạn này sử dụng nhiên liệu đẩy dạng lỏng và do trung tâm Khrunichev sản xuất.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video