Nga phóng vệ tinh Cosmos-2455 lên quỹ đạo

Ngày 20/11, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-U mang theo vệ tinh quân sự Cosmos-2455 lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Plesetsk.

Sân bay vũ trụ Plesetsk. (Ảnh: Internet).

Trợ lý Tư lệnh Lực lượng vũ trụ Nga phụ trách thông tin Alekxei Zolotukhin cho biết vệ tinh Cosmos được phóng lên để tăng cường nhóm vệ tinh quân sự của Nga trên quỹ đạo.

Tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng hạng trung Soyuz-U được sử dụng để đưa các thiết bị vũ trụ có chức năng khác nhau với khối lượng có thể lên đến 7.200kg lên quỹ đạo ở độ cao khoảng 200km.

Khối lượng xuất phát của tên lửa này là 311 tấn và dài 34m. Kể từ lần phóng đầu tiên từ sân bay vũ trụ Plesetsk vào ngày 18/5/1973 tới nay, Nga đã thực hiện 430 lần phóng loại tên lửa này./.

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video