Người cổ đại sử dụng ngôn ngữ nào?

Người cổ đại sử dụng ngôn ngữ nào vẫn còn là điều tranh cãi của các nhà ngôn ngữ học.

>>> Khỏe hơn nhờ lương duyên với người cổ đại


Người cổ đại sử dụng ngôn ngữ nào vẫn còn là điều tranh cãi của các nhà ngôn ngữ học

Theo một số nhà ngôn ngữ học thì tất cả những ngôn ngữ hiện tại đều được bắt nguồn từ một ngôn ngữ nguyên thủy. Nhưng ít ai biết được rằng tổ tiên của loài người đã sử dụng ngôn ngữ nào?

Hai nhà ngôn ngữ học: Merritt Ruhlen - trường Đại học Stanford (California) và Murray Gell-Mann - Học viện Santa Fe (New Mexico) đã thu thập khoảng 2200 các loại ngôn ngữ bao gồm ngôn ngữ sống và ngôn ngữ chết cho thấy rằng ngôn ngữ mà người cổ đại sử dụng có phát âm như ngôn ngữ hiện tại trong cùng một ý nghĩa của câu.

Hầu hết các ngôn ngữ hiện đại thường sử dụng cấu trúc câu: Chủ ngữ - động từ - tân ngữ.

Ví dụ: “Tôi - nhìn thấy - con chó”. Trong khi đó, một số ngôn ngữ đã chết như tiếng Latin lại sử dụng là: “tôi – con chó - nhìn” sử dụng cấu trúc câu: chủ ngữ - tân ngữ - động từ.

Đây có thể là loại ngôn ngữ mà tổ tiên của chúng ta sử dụng 50.000 năm trước. Nhưng một số nhà ngôn ngữ học chính thống khác thì vẫn nghi ngờ điều này.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video