Người đàn ông ăn sashimi thấy ngứa da, chụp ảnh X-quang hình ảnh hiện ra đáng sợ

Đối với nhiều người, sashimi (cá sống) được xem như là một món ẩm thực đặc sắc. Nhưng với người đàn ông Trung Quốc này nó đã trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp khi ăn món này trong một thời gian dài. Hậu quả khôn lường của hành động đó là toàn thân anh phát ngứa và các cơn đau bụng triền miên. Đặc biệt sau khi chụp X-quang, hình ảnh bên trong cơ thể anh khiến ai xem cũng phải rùng mình.

Khắp cơ thể của người đàn ông này chứa đầy sán dây ký sinh. Trong thời gian dài người đàn ông này là tín đồ của món ẩm thực trứ danh Nhật Bản sashimi (cá sống). Do đó, các bác sĩ tin rằng nguyên nhân người đàn ông nhiễm sán là do ăn quá nhiều cá và thịt chưa nấu chín. Tình hình bệnh đã rất nghiêm trọng, họ đã chuyển anh đến Bệnh viện Nhân dân số 8 Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc để điều trị.


Khắp cơ thể của người đàn ông này chứa đầy sán dây ký sinh.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn việc ăn đồ sống hoặc đồ nấu chưa chín có thể khiến cơ thể nhiễm nhiều loại giun, sán. Người bệnh nhiễm sán dây sau khi ăn phải ấu trùng diphyllobothrium, được tìm thấy trong các loại cá nước ngọt như cá hồi sống, các loại cá tẩm gia vị, cá hun khói...


Ăn việc ăn đồ sống hoặc đồ nấu chưa chín có thể khiến cơ thể nhiễm nhiều loại giun, sán.

Bệnh giun sán thường xuất hiện nhiều ở các nước nghèo, nước đang phát triển do điều kiện vệ sinh, môi trường ở đây chưa được chú trọng.

Các chuyên gia cho biết trên Tạp chí Bác sĩ gia đình Canada: "Tình trạng nhiễm sán đã tăng vọt trong thời gian gần đây do sự phổ biến của món sashimi". Theo đó, một tác giả nghiên cứu mang tên Nancy Craig đã viết về việc này như sau: "Sự phổ biến rộng rãi của món sushi và sashimi (cá sống) góp phần lớn khiến các trường hợp nhiễm giun, sán tăng nhanh. Tuy nhiên, một số món ăn nổi tiếng khác cũng liên quan đến chứng bệnh này gồm thịt bò muối, cá phi lê tẩm gia vị...".


Sán có thể tồn tại trong cơ thể người nhiều tuần hoặc nhiều tháng mà không bị phát hiện.

Bác sĩ Yin của Bệnh viện Nhân dân số 8 Quảng Châu cho biết: "Sán có thể tồn tại trong cơ thể người nhiều tuần hoặc nhiều tháng mà không bị phát hiện. Khi trưởng thành, chúng sẽ lần lượt giải phóng trứng và lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Người mắc giun sán có các triệu chứng như mệt mỏi, táo bón và đau bụng. Nếu ấu trùng di chuyển đến các bộ phận khác của bệnh nhân, nó có thể bắt đầu ăn mòn gan, mắt, tim hoặc não đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng".


Để đề phòng nhiễm giun sán, cách tốt nhất là bạn nên ăn chín uống sôi.

Chắc hẳn khi bé, ai cũng được dạy phải ăn chín uống sôi. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho sức khỏe chính mình, hãy tạo một thói quen ăn uống sạch sẽ lành mạnh.

Cập nhật: 07/01/2017 Theo daikynguyenvn
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video