Nhân bản lợn không kháng thể phục vụ cấy ghép nội tạng người

Các nhà khoa học Ý đã thành công trong việc tạo ra những con lợn đầu tiên không có loại kháng thể khiến cơ thể người không thể tiếp nhận nội tạng của động vật.

Hai chú lợn nhân bản. (Ảnh: newsciencetist)

Dự án trên trị giá 10 triệu euro nhằm tạo ra 10 loại gien lợn mini mới, với mục đích tạo ra những giống lợn có khả năng chống lại các phản ứng từ chối tiếp nhận nội tạng động vật từ hệ đề kháng của người.

Hai con lợn được đặt tên là Apollo và Circe này được các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm động vật của thành phố Cremona, miền bắc Ý, nhân bản từ các tế bào được chuyển đến từ Bệnh viện Massachusetts, Mỹ. Hai chú lợn này chỉ nặng 90 kg trong khi giống lợn thường có trọng lượng trung bình 200 đến 300 kg.

Trước đó, khả năng thành công của các ca cấy ghép như vậy thường không cao do hệ đề kháng của cơ thể người luôn có phản ứng thải nhằm thải loại nội tạng động vật được cấy ghép thay thế nội tạng người.

Phòng thí nghiệm Cremona từng là nơi đầu tiên trên thế giới thành công trong việc nhân bản ngựa và bò tót. 

(Theo TTXVN, Thanh Niên Online)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video