Những kỷ lục khó tin của các loài chim

Ngày chim thế giới là ngày đánh dấu sự trở lại của các loài chim di cư. Cùng xem những loài chim đoạt chức “vô địch” trong nhiều lĩnh vực.


Cú sống ở vùng cực là một trong những loài chim lớn nhất ở Bắc Cực. Chim cái thậm chí còn lớn hơn chim đực. Cú cũng là chim duy nhất có thể nhìn được màu xanh.


Chim hồng hạc là chim có đôi chân “miên man” nhất trong các loài chim. Chúng sống chủ yếu ở vùng nhiệt và cận nhiệt, và đôi lúc còn thấy ở Belarus, bờ biển vịnh Caspian.


Loài bồ nông lớn nhất có tên Dalmatian. Nó có thể dài tới 1m8, nặng 15kg. Bộ xương chiếm 1/10 cơ thể của chim. Đây là lý do chim không thể lặn.


Chim bói cá nổi tiếng bởi khả năng săn bắt và ăn thịt cá.


Chim nhạn là loài chim có khả năng cảnh báo sấm chớp hay sự thay đổi của thời tiết.


Kiwi, một loài chim không biết bay của New Zealand. Loài chim này đẻ trứng to nhất trong các loài nếu xét đến tỉ lệ cơ thể và trứng. Chúng có những móng vuốt sắc và cơ khỏe. Chim có thể đi bộ tới vài km.


Chim ruồi là chim duy nhất có khả năng bay ngược và bay bằng 1 cánh.


Công là loài chim có bộ lông đẹp nhất, nhưng cũng là loài có giọng "hót" “kinh khủng” nhất trong các loài chim.


Mòng biển có thể uống được nước muối do chúng có tuyến bài tiết muối thừa.

Theo Kien Thuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video