Nước đóng băng: nguồn tưới tiêu mới

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một phương pháp mới lấy nước từ nước đóng băng tại các đại dương trong mùa đông.

Shi Peijun, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nói độ mặn của nước rút ra từ nước đá thấp hơn 0,2%, mức nằm trong ngưỡng dành cho nước uống. Tiến trình chiết xuất muối chi phí khoảng 4 nhân dân tệ/tấn (0,5USD).

Một hội nghị đánh giá được Bộ Giáo dục tổ chức kết luận rằng kỹ thuật đã chín mùi và đáp ứng các yêu cầu cơ bản để bắt đầu các thử nghiệm ở qui mô lớn trước khi đưa vào sản xuất công nghiệp đại trà.

Thành phố Thiên Tân ở phía bắc Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một dự án chứng minh việc sử dụng nước từ nước đóng băng sẽ được dùng để tưới nhều loại cây trồng.

Shi, cũng là phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nói việc xử lý nước đá mùa đông gần Biển Bohai sẽ cho sản lượng 30 tỉ mét khối nước ngọt hằng năm. Mức này gần với lượng nước chảy từ sông Hoàng Hà vào Biển Bohai mỗi năm.

Q.HƯƠNG (Theo Xinhuanet)

Theo Tuổi Trẻ Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video