Peru phóng tên lửa tự tạo đầu tiên

Ủy ban quốc gia về nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Peru (Conida) ngày 12/6 (giờ địa phương) cho biết nước này vừa phóng thành công tên lửa tự tạo đầu tiên.


Tên lửa Paulet 1-B được phóng từ căn cứ khoa học Punta Lobos ở Pucusana - (Ảnh: Peru21)

Theo giám đốc Conida Mario Pimentel, tên lửa Paulet 1-B được phóng từ căn cứ khoa học Punta Lobos ở Pucusana (phía nam thủ đô Lima). Nó đạt đến độ cao 15km trên biển Pucusana, điều này cho thấy Peru hoàn toàn có khả năng phóng vệ tinh riêng của mình vào quỹ đạo vào năm 2020.

Dự án Paulet 1-B là kết quả 20 năm làm việc của các nhà khoa học Peru. Pimentel khẳng định việc sản xuất và phóng thành công tên lửa này là một mốc quan trọng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Peru, bởi đây là lần đầu tiên một thiết bị được chế tạo bằng 100% công nghệ Peru được phóng thành công vào không gian.

Pimentel cho hay Peru sẽ cải thiện nguyên mẫu ban đầu này để trong bảy năm tiếp theo họ có thể phát triển một tên lửa thế hệ thứ ba có thể bay cao 300km, đủ để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo.

 

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video