Phát hiện 20 loài mới ở Indonesia

Các nhà khoa học Úc hôm 28-2 cho biết trong một cuộc khảo sát kéo dài 5 năm tại Indonesia, họ đã phát hiện thêm 20 loài cá mập và cá đuối mới.

Trong số các loài mới được phát hiện, có cá mập đầu búa Bali, cá đuối đuôi nhám Jimbaran - chỉ được tìm thấy tại Bali, và cá bơn đuôi dài Hortle - chỉ được tìm thấy ở West Papua.

“Indonesia có nhiều loài cá mập và cá đuối, đồng thời cũng là nước có ngư trường cá mập và cá đuối lớn nhất thế giới, với hơn 100.000 tấn cá được khai thác mỗi năm”, William White, đồng tác giả nghiên cứu nói.

Từ năm 2001 đến 2006, các nhà nghiên cứu đã chụp ảnh và lấy mẫu vật của hơn 130 loài trên khắp Indonesia. Đây là một phần của một dự án quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng giám sát cá mập và cá đuối tại Indonesia và Úc.

Cuộc khảo sát do Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ Liên bang Úc (CSIRO) thực hiện.


Cá bơn đuôi dài Hortle chỉ được tìm thấy ở West Papua (Ảnh: AP)

T.VY

Theo AP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video