Phát hiện bộ xương có da 1,9 triệu năm

Các nhà khoa học vừa phát hiện hai bộ xương khá hoàn chỉnh có tuổi đời 1,9 triệu năm. Trong đó điều quan trọng là còn sót lại chút da, tạo tiền đề để kiểm tra ADN của tổ tiên chúng ta.


Bộ xương được tìm thấy ở hang động Malapa tại Nam Phi - (Ảnh: Daily Mail)

Giáo sư Chris Stringer, lãnh đạo nghiên cứu nguồn gốc con người tại bảo tàng lịch sử tự nhiên London, cho biết đây là bộ xương đầu tiên trên thế giới còn sót lại chút da và đặt tên là Australopithecus Sediba.

Được biết bộ xương này được tìm thấy tại hang động Malapa ở Nam Phi.

Các nhà khoa học cho biết các ngón tay của Australopithecus Sediba có tỉ lệ so với cơ thể khá giống ở người hiện đại. Hình dạng mặt trước của khoang não, răng, xương chậu và chân cũng thể hiện đặc tính giống con người.

Dựa trên điều này, các nhà khoa học tiên đưa ra những bằng chứng cho rằng Sediba đã tiến hóa thành con người, dù rằng kích thước não, dạng cơ thể, cấu trúc vai và cánh tay có kích cỡ như của vượn người.

Giáo sư Chris Stringer, lãnh đạo nghiên cứu nguồn gốc con người tại bảo tàng lịch sử tự nhiên London, cho biết: “Australopithecus Sediba có vai trò quan trọng trong việc hình thành sự hiểu biết của chúng tôi về con đường tiến hóa của loài người".

Hiện hai bộ xương này được trưng bày trong Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London, Anh.

Theo Daily mail, Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video