Phát hiện chấn động ở vùng tối của Mặt trăng: Cấu trúc y hệt ở Trái đất!

Ở phía xa của Mặt trăng, nơi chúng ta không thể nhìn thấy từ Trái đất, một cấu trúc đường kính 50km có thể lật ngược toàn bộ những gì chúng ta nghĩ về thiên thể này.

Theo Sci-News, đó là một hệ thống đá granite, thứ chưa từng được tìm thấy ở bất kỳ thiên thể nào khác trong Hệ Mặt trời, ngoại trừ Trái đất.

Cấu trúc được phát hiện tại khu vực được đặt tên là Khu liên hợp núi lửa Compron-Belkovich, có khả năng được hình thành từ quá trình nguội đi của dung nham nóng chảy, cung cấp năng lượng cho một hoặc nhiều núi lửa phun trào cách đây 3,5 tỉ năm.


Đặc điểm dị thường vừa được phát hiện trên Mặt trăng thông qua dữ liệu viễn thám - (Ảnh: NATURE).

Trước đây, sứ mệnh Apollo của NASA từng tìm thấy một ít hạt đá granite, được cho là có nguồn gốc Trái đất. Bởi giả thuyết vững chắc nhất về nguồn gốc Mặt trăng chính là sự kiện một hành tinh cỡ sao Hỏa đâm vào Trái đất sơ khai, một số mảnh vỡ của cả hai tạo thành vệ tinh này.

Thế nhưng phát hiện mới cho thấy Mặt trăng phải có granite của riêng nó.

"Thông thường đá granite yêu cầu quá trình kiến tạo mảng hoặc magma chứa nước để hình thành. Mặc dù phần bên trong Mặt trăng chứa một lượng nước nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ trải qua kiến tạo mảng. Do đó, việc phát hiện ra phức hợp granite này chỉ ra một số quá trình chưa được hiểu rõ chịu trách nhiệm cho sự hình thành nó" - giáo sư Timothy Gloch từ Trường ĐH Stony Brook (Mỹ) nói.

Trong khi đó, cộng sự của ông là tiến sĩ Matthew Siegler từ Viện Khoa học hành tinh cho biết bất kỳ khối đá granite lớn nào trên Trái đất đều từng là một nguồn cung cấp năng lượng cho một loạt núi lửa lớn.

Phạm vi địa lý của cấu trúc này cho thấy có rất nhiều cái tương tự có thể hình thành trên Mặt trăng, cho thấy hoạt động địa chất của thiên thể này bí ẩn hơn chúng ta tưởng và có nhiều chu trình giống với Trái đất một cách bất ngờ.

Phát hiện vừa được công bố trên tạp chí Nature, hứa hẹn cung cấp bước tiến quan trọng để tìm hiểu sự thật về vệ tinh đầy bí ẩn của Trái đất, nơi mà một số nghiên cứu trước đây thậm chí nghi ngờ rằng từng có sự sống. Hoạt động địa chất chính là một trong những yếu tố góp phần làm nên một thiên thể có thể ở được.

Cập nhật: 08/07/2023 NLĐ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video