Phát hiện hóa thạch chủng cá sấu ăn chay cổ đại

Các nhà khảo cổ học Mỹ vừa phát hiện hóa thạch chủng cá sấu mới thời viễn cổ với xương đầu và hàm dưới được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh.


Tái hiện hình ảnh của cá sấu Simosuchus clarki.
(Nguồn: Internet)

Loài cá sấu cổ này có mũi giống mũi lợn và điều đặc biệt là chúng thuộc chủng loại ăn chay hoàn toàn.

Các nhà khoa học đã đặt tên cho chủng cá sấu mới phát hiện là Simosuchus clarki. Cá sấu Simosuchus clarki sinh sống trên đảo Madagascar cách ngày nay 66 triệu năm, đúng vào thời kỳ khủng long tuyệt chủng.

Cá sấu Simosuchus clarki có ngoại hình khác hoàn toàn với cá sấu hiện đại. Chúng có chiều dài khoảng 0,6m, mũi giống như mũi lợn, răng hình lá, cơ thể ngắn và thô, hàm dưới ngắn và thấp.

Theo các nhà khoa học, cá sấu Simosuchus clarki không nằm phục gần các khu hồ nước để rình bắt những con mồi như những loài cá sấu hiện đại bởi chúng chủ yếu ăn thực vật. Lúc bình thường chúng sẽ ấn nấp trong các bụi cỏ để né tránh những kẻ săn mồi.

Tiến sỹ Christopher Brochu, phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết Simosuchus clarki là loài cá sấu kỳ dị nhất được phát hiện từ trước đến nay.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video