Phát hiện hóa thạch động vật có niên đại 42 triệu năm ở Brazil

Các nhà khoa học Brazil vừa phát hiện các hóa thạch của các loài động vật sống cách đây trong khoảng từ 42 và 39 triệu năm về trước tại thành phố Curitiba, thuộc bang Parana miền Nam nước này.


Đây là lần đầu tiên hóa thạch động vật được tìm thấy trên vùng đất này của Brazil.

Theo thông tin do Đại học Liên bang Parana (UFPR) công bố, các mẫu hóa thạch trên được tìm thấy tại một vùng đất rộng khoảng 16ha, xung quanh là các khu dân cư sinh sống và gần một khu rác thải bệnh viện. Đây là lần đầu tiên hóa thạch động vật được tìm thấy trên vùng đất này của Brazil.

Các mẫu hóa thạch của các động vật đã tuyệt chủng, có đặc điểm giống một số loài như Tatu (Dasypodidae), con lười, thú ăn kiến, cá sấu, thú có túi và động vật móng guốc (họ ngựa).

Trong khi đó, một số mẫu hóa thạch khác được liên tưởng đến các loài động vật trong khoa học viễn tưởng, như các con “chim ăn thịt" với mỏ dài và sắc, không biết bay và có chiều cao lên tới 2m.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy hóa thạch của ba loài sinh vật không có bất kỳ sự tương đồng nào với các sinh vật ngày nay, được gọi là Sparassodonte. Chúng là những con thú săn mồi ăn thịt, với răng hàm sắc nhọn và răng nanh lớn, một vài con trong số đó có kích thước to bằng con báo.

Các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm thấy thêm các mẫu hóa thạch động vật tại khu vực này.

Cập nhật: 31/05/2018 Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video