Phát hiện khối ngọc lục bảo dài hơn 1m, nặng 3,6 tạ

Một khối ngọc lục bảo khổng lồ cao 1,3m, nặng 3,6 tạ đã được các thợ mỏ phát hiện hồi tháng 4 ở vùng khai thác mỏ Carnaiba (phía Bắc Brazil).

Theo AOL News, khối ngọc lục bảo quý hiếm nói trên được tìm thấy ở độ sâu gần 200m tại vùng khai thác mỏ Carnaiba (Brazil). Khối ngọc được định giá khoảng 435 triệu USD (tương đương 9.800 tỉ đồng).

Một khách hàng giấu tên đã mua khối ngọc này, nhưng từ chối tiết lộ danh tính vì lí do an ninh. Trong thời gian tới, khối ngọc sẽ được đưa đi trưng bày tại khắp các bảo tàng.


Khối ngọc lục bảo nặng 3,6 tạ, cao 1,3m.

Ông Paulo Santana thuộc Cục Sản xuất Đá quý Brazil cho biết đây là khối ngọc lục bảo lớn thứ hai từng được tìm thấy tại khu vực Carnaiba.

Trước đó, vào năm 2001, các thợ nỏ tại Carnaiba đã tìm thấy một khối ngọc lục bảo nặng khoảng 3,8 tạ, trị giá hơn 300 triệu USD (tương đương 6.800 tỉ).

Cập nhật: 24/09/2018 Theo Soha
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video