Phát hiện loài khủng long có sừng mới

Những gì còn lại của một loài động vật ăn cỏ mới thuộc nhóm khủng long ba sừng cùng với rất nhiều hóa thạch khác đã được khai quật tại một mỏ đá ở Alberta, Canada trong năm 1916.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, người ta chỉ xem chúng như là một loại rác và không hề chú ý trong gần 100 năm cho đến khi các chuyên gia nhận thấy chúng thuộc về một loài khủng long chưa từng được biết đến.


Chân dung loài khủng long mới được xác định
từ hóa thạch xương sọ bị lãng quên gần 100 năm.

Kết quả phân tích các mảnh xương cho thấy đây là một loài khủng long hoàn toàn mới có tên gọi Spinops sternbergorum.

Tiến sĩ Andrew Farke, người đứng đầu nhóm nghiên cứu nói: “Chúng tôi biết rằng ở những hóa thạch này có cái gì đó không bình thường. Chúng tôi tin nó thuộc về một loài kỳ lạ mà trước đó không ai biết”.

Điều này có nghĩa là các nhà cổ sinh vật học có thể sẽ phải xem xét lại cách phân loại nhóm khủng long có sừng cũng như những chiếc sừng và diềm xương lớn trên cổ loài khủng long ăn cỏ.

Tiến sĩ Paul Barrett đến từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, cho biết: “Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tìm hiểu mối quan hệ giữa các nhóm khủng long có sừng và dấu hiệu của sự tiến hóa”.

Theo Telegraph, Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video