Phát hiện mỏ dầu 1,2 tỉ thùng ở Alaska

Tại khu vực vốn bị coi đã cạn dầu ở Alaska (Mỹ), các công ty dầu cho biết vừa tìm thấy một mỏ dầu rất lớn, trữ lượng lên tới 1,2 tỉ thùng.

Hai hãng dầu tìm ra mỏ này là gã khổng lồ dầu mỏ của Tây Ban Nha Repsol và công ty Mỹ Armstrong Energy. Repsol và Armstrong cho biết sẽ bắt đầu khai thác mỏ dầu này vào năm 2021 với sản lượng khoảng 120.000 thùng/ngày.


Hãng Repsol khai thác dầu tại Alaska - (Ảnh: CNN).

Mỏ này nằm trong giếng dầu có tên Móng Ngựa, do Armstrong sở hữu 75% và Repsol kiểm soát 25% còn lại.

Đây là mỏ dầu trên đất liền lớn nhất tại Mỹ được phát hiện trong vòng 30 năm qua.

Kristian Rix, người phát ngôn của Repsol, nói với Hãng tin CNN: "Điều thú vị về phát hiện này là khu vực phía bắc Alaska vốn bị coi đã cạn kiệt dầu. Và đây là một phát hiện đột phá".

Phát hiện được công bố chỉ sáu tháng sau khi hai hãng dầu Caelus Energy và Apollo Global Managment tuyên bố tìm thấy một mỏ dầu khổng lồ ở vùng biển Vịnh Smith tại Alaska.

Với hai phát hiện này, thống đốc bang Alaska Bill Walker cho biết đây là tin tốt lành và sẽ giúp hệ thống ống dẫn dầu xuyên Alaska hoạt động hiệu quả.

Trong thời gian qua, Alaska - bang có thu nhập chính từ đánh thuế dầu và khí đốt, gặp nhiều khó khăn vì các mỏ dầu cạn và giá dầu giảm.

Cập nhật: 24/03/2017 Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video