Phát hiện một chủng động vật ăn thịt hiếm gặp

Các nhà khoa học thuộc Quỹ bảo vệ động vật hoang dã Duriel (Anh) đã phát hiện được một chủng động vật ăn thịt mới tại Madagascar. Đây là một chủng động vật ăn thịt mới được phát hiện kể từ 24 năm trở lại đây.


Cầy mangut. (Ảnh: Internet).

Chủng động vật ăn thịt mới có tên gọi Duriel mongoose, một trong những thành viên của gia tộc cầy mangut, cơ thể có vết đốm, màu nâu và thân hình tương đương như loài mèo.

Do sự mở rộng diện tích nông nghiệp, ô nhiễm và sự xâm nhập của các sinh vật ngoại lai đã khiến cho môi trường sinh tồn của Duriel mongoose bị đe dọa nghiêm trọng.

Các nhà khoa học cảnh báo Duriel mongoose là một trong những động vật ăn thịt đứng trước nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất trên thế giới.

Nhà khoa học Frank Hawkins thuộc Tổ chức bảo vệ thiên nhiên thế giới cho biết Duriel mongoose có khả năng là một trong những loài có phạm vi phân bố hẹp nhất trên thế giới, và cũng là một trong những loài đứng trước nguy cơ tuyệt chúng lớn nhất.

Theo vietnamplus
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video