Phát hiện ra cơ chế tấn công của các tế bào ung thư

Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện ra cách thức căn bệnh ung thư phát triển trong cơ thể con người thông qua hiện tượng “rượt - chạy” của các tế bào ác tính và tế bào khỏe mạnh.

>>> Phát minh mới về vắcxin tiêu diệt tế bào ung thư


Ảnh minh họa: Telegraph

Nghiên cứu trên mạng tin CTV của các nhà khoa học Đại học London cho biết họ đã tìm ra cơ chế tác động giữa các tế bào mào thần kinh (các tế bào non, có cơ chế hoạt động như các tế bào ung thư) và các chế bào cơ sở (hoạt động như các tế bào khỏe mạnh).

Khi được đặt gần nhau, các tế bào thần kinh đã "rượt đuổi" các tế bào cơ sở và tìm cách tiếp xúc với các tế bào khỏe mạnh này trước khi tạo thành khối ung thư mới. Mặc dù các tế bào lành cũng cố tìm cách "thoát chạy" nhưng cuối cùng vẫn không thoát được sự "bủa vây" của các tế bào ác tính.

Dựa trên nghiên cứu này, các nhà khoa học cho rằng cơ chế tương tự cũng diễn ra khi các tế bào ung thư tấn công các tế bào khỏe mạnh để di chuyển trong cơ thể người.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Roberto Mayor cho biết phát hiện trên có thể đưa đến phương pháp chữa trị ung thư mới, tập trung ngăn chặn các tế bào ác tính đuổi theo các tế bào khỏe mạnh, qua đó loại bỏ sự hình thành các khối u di căn gây tử vong cho người bệnh.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế Tế bào sinh học tự nhiên.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video